Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Bí thứ Quận uỷ Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận trách nhiệm của lãnh đạo quận để xảy ra và chậm xử lý công trình xây dựng không phép. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Quận uỷ quận Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng không phép tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Quận uỷ Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Quận uỷ quận Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Một nhà xưởng không phép của ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng không phép tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 22/10/2019, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến kiểm tra các công trình xây dựng vi phạm tại quận Thủ Đức. Liên quan đến việc ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức cùng nhiều người thân xây dựng công trình không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Tại buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân tán thành phương án ông Lê Hữu Thành và người nhà tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng phải có thời hạn cụ thể. Thường vụ Quận uỷ Thủ Đức phải có kiểm điểm, nếu ông Thành không đủ uy tín thì có thể sắp xếp lại, chậm nhất đến thứ 2 tuần sau (ngày 28/10) báo cáo Thường trực Thành uỷ và Thường trực UBND thành phố. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới