Thông tấn xã Việt Nam

Xã hội

  • Trong ảnh: Các xe ô tô chở đất quá tải chạy qua đập tràn thủy lợi Phước Hòa. Ảnh: Hải Âu - TTXVN

  • Trong ảnh: Các xe ô tô chở đất quá tải chạy qua đập tràn thủy lợi Phước Hòa. Ảnh: Hải Âu - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[12/06/2019 14:32:15] Đập thủy lợi Phước Hòa nằm trên địa bàn xã An Thái (Phú Giáo, Bình Dương) và huyện Chơn Thành (Bình Phước) do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) quản lý. Đập thủy lợi Phước Hòa có nhiệm vụ cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du của 2 sông Sài Sòn và Vàm Cỏ Đông; cấp nước thô cho dân sinh, cấp nước tưới cho hơn 58.360 ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, con đập thủy lợi Phước Hòa đang có nguy cơ bị mất an toàn do hàng trăm lượt xe ô tô chở đất có tải trọng lớn chạy qua trên đập tràn mỗi ngày mà không có sự kiểm tra, giám sát của đơn vị quản lý lẫn các cơ quan chức năng của địa phương. Ảnh: Hải Âu - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới