Thông tấn xã Việt Nam

Pháp luật

  • Trong ảnh : Bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng 13 đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh : Huyền Trang - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 18/6/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Lệ Thu (53 tuổi, trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng hình phạt là chung thân. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Trần Thị Lệ Thu đã làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt của một số ngân hàng và cá nhân với số tiền lên đến hơn 80 tỷ đồng. Ảnh : Huyền Trang - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới