Thông tấn xã Việt Nam

Xã hội

  • Các đại biểu thăm văn phòng OSSO tại Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

  • Ông Cho Han Deog, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phát biểu về văn phòng OSSO sẽ hỗ trợ đắc lực cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

  • Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa (thứ hai từ phải sang) chia sẻ với Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog và các đại biểu về hoạt động của văn phòng OSSO tại Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

  • Các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng OSSO tại Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 13/4, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) tại. Văn phòng OSSO cung cấp các dịch vụ miễn phí dành cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ về pháp lý, tâm lý, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ vay vốn, phòng chống bạo lực cùng các dịch vụ khác. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới