Thông tấn xã Việt Nam

Pháp luật

  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên xét xử sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Trần Hoàng Khôi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Sáng 9/7/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Sau khi khai mạc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do 39/88 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan vắng mặt không có lý do, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng vắng mặt tại phiên tòa. Sáu bị cáo đưa ra xét xử nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; Trưởng phòng cùng các cán bộ, chuyên viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết do "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới