Thông tấn xã Việt Nam

Giáo dục

  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao phần thưởng cho các giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olimpic Toán học quốc tế năm 2018 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Inter ISEF năm 2018. Ảnh: Hoàng Tùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao phần thưởng cho Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú vì có thành tích cao trong đào tạo học sinh giỏi tham gia các kỳ thi quốc tế năm 2018. Ảnh: Hoàng Tùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao phần thưởng cho các học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olimpic Toán học quốc tế năm 2018 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Inter ISEF năm 2018. Ảnh: Hoàng Tùng- TTXVN

Chú Thích ảnh:

[16/07/2018 18:25:19] Ngày 16/7, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khen thưởng 4 học sinh đoạt giải quốc tế trong kỳ thi Olimpic Toán học quốc tế năm 2018 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Inter ISEF năm 2018. Các học sinh đoạt giải đều học tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Hai học sinh đoạt thành tích cao trong cuộc thi Olimpic Toán học quốc tế năm 2018 là Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú đoạt huy chương Bạc; Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú đoạt huy chương Đồng. Hai học sinh đạt giải 3 trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Inter ISEF năm 2018 là Lê Tuyết Quỳnh Anh, Phạm Thị Minh Huệ. Tổng giá trị khen thưởng là 1.805.560.000 đồng./.

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới