Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Bãi biển Hòn Thơm vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

  • Trong ảnh: Du khách tham gia hoạt động vui chơi, tắm biển trên đảo Hòn Thơm. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

  • Trong ảnh: Du khách đến Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) bằng tàu cao tốc hiện đại. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

  • Trong ảnh: Du khách trải nghiệm “Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới – 7.899,9m”, nối thị trấn An Thới qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[20/11/2018 16:09:04] Ngoài mùa hè, mùa xuân cũng là mùa cao điểm của ngành du lịch Việt Nam. Ngay từ tháng 11/2018, các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tung ra hàng nghìn tour, tuyến du lịch trong nước và quốc tế với những điểm đến mới, hấp dẫn kèm theo các hình thức khuyến mại, quà tặng nhằm thu hút khách hàng. Các điểm đến trong nước dự kiến thu hút du khách trong dịp Lễ, Tết cuối năm như: các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh miền Trung, biển đảo Phú Quốc, các tỉnh Tây Bắc... Bên cạnh đó, các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu, châu Mỹ... cũng là các điểm đến hấp dẫn dành cho du khách muốn có những hành trình trải nghiệm trong nhiều ngày. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới