Thông tấn xã Việt Nam

Xã hội

  • Trong ảnh: Cây nghiến sau đốn hạ chủ yếu được xẻ thành dạng thanh, dùng ngựa vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Cây nghiến sau đốn hạ chủ yếu được xẻ thành dạng thanh, dùng ngựa vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Chú Thích ảnh:

Qua công tác nắm thông tin, trinh sát, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) phát hiện tại các khu rừng Cốc Lần, Lủng Piao, Pác Lào, Nặm Tốc, Đét Đốm thuộc địa phận các thôn Khuổi Đẳng, Nà Phia (xã Sỹ Bình) và Đâng Bun (xã Vũ Muộn) có 41 cây gỗ nghiến (thuộc nhóm IIA) bị chặt hạ trái phép. Tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ ước khoảng 100m3. Lực lượng chức năng đã thu giữ, tạm giữ 5 cưa máy, 1 xe ô tô, 7 xe máy, 1 con ngựa thồ và nhiều gỗ nghiến dạng thanh, thớt. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới