Thông tấn xã Việt Nam

Pháp luật

  • Trong ảnh: Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo bị triệu tập vào phòng xét xử. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Lường Văn Lả. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Trần Thị Hiền (thứ 2 từ phải sang) và bị cáo Vì Thị Thu (thứ 2 từ trái sang) khai báo thân nhân trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Vương Văn Hùng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

  • Trong ảnh: Bị cáo Bùi Văn Công. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Sáng 28/1/2021, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên phúc thẩm xét xử vụ án Trần Thị Hiền, 46 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại) và Vì Thị Thu, 39 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, do sự thiếu vắng của nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Đây là lần thứ 2 phiên tòa phải hoãn do sự thiếu vắng luật sư bào chữa của bị cáo. Trước đó, ngày 15/6/2020, phiên tòa phúc thẩm xét xử các đối tượng Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu cũng đã phải hoãn bởi lý luật sư vắng mặt. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới