Thông tấn xã Việt Nam

Sức khỏe

  • Trong ảnh: Bến xe khách Cà Mau đã trang bị thiết bị đo thân nhiệt cho tất cả các hành khách khi về đến địa phương. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Hiện nay, lượng người từ các tỉnh di chuyển về Cà Mau rất lớn. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Chiều 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm tại các chốt kiểm soát ở những cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân vào khai báo y tế cũng như thông tin về lịch trình di chuyển. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Tại các chốt kiểm soát, người dân không chỉ được kiểm tra sức khỏe mà còn được phổ biến về các kiến thức dịch tễ cơ bản. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Công tác kiểm tra tại bến xe khách Cà Mau. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Công tác nắm thông tin từ những người dân di chuyển về tỉnh Cà Mau được thực hiện ngay tại các cửa ngõ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân vào khai báo y tế cũng như thông tin về lịch trình di chuyển. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Tại các chốt kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ luôn làm việc hết công suất. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Chiều 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm tại các chốt kiểm soát ở những cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân được hướng dẫn các biện pháp dịch tễ cần thiết nhằm đề phòng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông từ tỉnh ngoài tại 4 cửa ngõ về địa phương. Giải pháp trên đã nhận được sự đồng thuận của người dân và cho rằng việc hợp tác kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế của mỗi người dân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi, chỉ có như vậy mới làm giảm nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Cà Mau, trong ngày 29/3/2020, tại các chốt kiểm soát và bến xe Cà Mau, lượng người từ các tỉnh khác di chuyển về Cà Mau là hơn 3.100 người, trong đó không ghi nhận trường hợp bất thường. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới