Thông tấn xã Việt Nam

Xã hội

  • Trong ảnh: Công nhân hăng say lao động sản xuất sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái sang) thăm, chúc Tết công nhân lao động Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

  • Trong ảnh: Công nhân hăng say lao động sản xuất sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Nhằm thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội, đồng thời nắm bắt kịp thời tình hình công nhân, viên chức, người lao động, ngày 11/2/2019 (tức mùng 7 Tết Kỷ Hợi) – ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau Tết tại 19 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới