Thông tấn xã Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

  • Trong ảnh: Bộ phận hạ cánh của tàu vũ trụ Hằng Nga 4 (phải) và xe tự hành - Thỏ Ngọc 2 (Yutu-2) chụp ảnh lẫn nhau ngày 11/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ phận hạ cánh của tàu vũ trụ Hằng Nga 4 do xe tự hành - Thỏ Ngọc 2 (Yutu-2) chụp ngày 11/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

  • Trong ảnh: Xe tự hành - Thỏ Ngọc 2 (Yutu-2) do bộ phận hạ cánh của tàu vũ trụ Hằng Nga 4 chụp ngày 11/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chú Thích ảnh:

[11/01/2019 19:31:32] Ngày 11/1, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất thành công nhiệm vụ Hằng Nga 4 (Chang'e-4) sau khi là quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống được vùng tối của Mặt Trăng.Với sự hỗ trợ của vệ tinh Queqiao - Cầu Ô Thước (Magpie Bridge), xe tự hành - Thỏ Ngọc 2 (Yutu-2) và bộ phận hạ cánh của tàu vũ trụ Hằng Nga 4 đã chụp được ảnh lẫn nhau. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới