Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ kiểm tra khí tài trong đợt huấn luyện tại sa mạc Kuwait, gần biên giới Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Xe quân sự Mỹ ở gần làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, miền Bắc Syria tháng 3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tới căn cứ quân sự ở phía Bắc sa mạc Kuwait, gần biên giới Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Chú Thích ảnh:

[25/05/2019 08:54:44] Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5/2019 tuyên bố sẽ cử khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông, chủ yếu như một biện pháp phòng vệ, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với Iran. Theo Tổng thống Trump, việc triển khai lần này bao gồm một số lượng tương đối nhỏ binh sĩ. Trước đó, có hai nguồn tin cũng thông báo với hãng Reuters rằng, các lực lượng được triển khai sẽ giúp tăng cường sức mạnh phòng thủ của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới