Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay vận tải Antonov của Nga chở các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay vận tải Antonov của Nga chở các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

  • Trong ảnh: Các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được chuyển từ máy bay vận tải quân sự Antonov tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/7/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[15/09/2019 19:04:31] Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/9/2019 cho biết việc chuyển giao khẩu đội thứ 2 của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã hoàn tất cùng ngày, đồng thời tiết lộ hệ thống này sẽ đưa vào trực chiến từ tháng 4/2020. Các thiết bị đầu tiên của hệ thống S-400, mà Mỹ cho là không tương thích với hoạt động phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã được chuyển giao cho Ankara hồi tháng 7. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới