Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Nhiều nghị sĩ Sri Lanka vây quanh bục Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya để phản đối Chính phủ của tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse tại phiên họp ở Colombo ngày 15/11/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Tân Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapakse (trái, phía trước) tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Maithripala Sirisena (phải, phía trước) tại thủ đô Colombo ngày 26/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Các nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka biểu quyết bất tín nhiệm Chính phủ của tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse tại phiên họp ở Colombo ngày 14/11/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[16/11/2018 21:53:53] Ngày 16/11, Quốc hội Sri Lanka đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủ của tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse. Theo Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya, các nghị sĩ đã thông qua kiến nghị trên và Quốc hội nước này sẽ nhóm họp vào ngày 19/11 tới. Trong khi đó, Chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ không chấp nhận cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này với lý do đây là hành động "phi pháp". Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới