Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) tại cuộc đàm phán ở Washington, DC ngày 9/8/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chú Thích ảnh:

[26/09/2018 14:41:39] Tại vòng hai cuộc đàm phán thương mại cấp cao Nhật Bản và Mỹ ngày 25/9, giới chức hai nước đã nhất trí thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên tục gia tăng sức ép nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và kêu gọi xây dựng mối quan hệ "có đi có lại". Theo hãng tin Kyodo, tại cuộc đàm phán, Tokyo đã hối thúc Washington không thực hiện kế hoạch áp thuế bổ sung đối với ôtô và linh kiện nhập khẩu, vốn là ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới