Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Tên lửa S-300 PMU2 Favorit của Nga tham gia lễ diễu binh tổng duyệt kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Alabino, ngoại ô Moskva ngày 18/4/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga tại lễ diễu binh của quân đội Iran ở Tehran. Ảnh: Sputnik/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/09/2018 16:57:32] Ngày 24/9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này phải triển khai các biện pháp đối phó tương xứng để tăng cường an ninh cho binh lính Nga thực hiện sứ mệnh chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria sau các hành động của quân đội Israel. Theo ông Shoigu, máy bay Israel đã lợi dụng chiến đấu cơ Il-20 của Nga làm lá chắn, dẫn tới việc Il-20 bị bắn hạ và 15 quân nhân thiệt mạng hồi tuần trước. Cũng theo ông Shoigu, Nga sẽ cung cấp hệ thống kiểm soát tự động tối tân cho các sở chỉ huy thuộc lực lượng phòng không Syria, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới