Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Hệ thống S-300 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/09/2018 18:26:21] Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/9/2018 thông báo, Moskva sẽ cung cấp hệ thống chống tên lửa S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần tới. Cùng với thông báo trên, Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết Nga sẽ bắt đầu làm nhiễu tín hiệu radar và vệ tinh của các máy bay tấn công lãnh thổ Syria từ Địa Trung Hải. Những thông báo này được đưa ra một tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Israel gián tiếp làm rơi máy bay quân sự Il-20 của Nga khi tiến hành một cuộc không kích Syria, làm 15 quân nhân Nga thiệt mạng hôm 17/9 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới