Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh (tư liệu): Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của UAE Anwar Gargash phát biểu trong cuộc họp báo về vấn đề Yemen tại Dubai ngày 13/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Đặc phái viên LHQ về Yemen Martin Griffiths phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 8/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[26/09/2018 16:14:48] Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nước có binh sĩ đang chiến đấu chống lại phiến quân Houthi ở Yemen bên cạnh lực lượng Chính phủ nước này, ngày 26/9/2018 cho biết hoàn toàn ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình mới sau khi các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian đổ vỡ hồi đầu tháng 9 này. Tuyên bố trên được Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của UAE Anwar Gargash đưa ra sau cuộc thảo luận với đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, Martin Griffiths bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới