Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Iran chuyển nạn nhân bị thương trong vụ tấn công lễ diễu binh ở Ahvaz. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Iran tại hiện trường vụ tấn công lễ diễu binh ở Ahvaz. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Iran làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công lễ diễu binh ở Ahvaz. Ảnh: AFP/TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 22/9/2018, người phát ngôn của quân đội Iran, Thiếu tướng Abolfazl Shekarch, cho biết những kẻ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này, được 2 quốc gia Arab vùng Vịnh huấn luyện và có liên hệ với Mỹ và Israel.Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Shekarchi nêu rõ những đối tượng khủng bố này không phải là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hay các tổ chức khác chống lại thể chế Hồi giáo của Iran, mà có liên quan tới Mỹ và cơ quan tình báo Mossad của Israel. Cùng ngày, nhóm khủng bố IS và một nhóm Arab chống chính phủ có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz đều lên tiếng tự nhận tiến hành vụ tấn công tại lễ diễu binh ở Ahvaz. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới