Thông tấn xã Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

  • Trong ảnh (tư liệu): Nhà sáng chế giới thiệu mẫu robot "Caiba" có thể điều khiển từ xa tại triển lãm công nghệ tiên tiến (CEATEC) tại Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Mẫu robot bàn tennis FORPHEUS do Hãng điện tử Omron sáng chế được giới thiệu tại triển lãm công nghệ tiên tiến (CEATEC) ở Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên Công ty điện tử Kyocera của Nhật Bản giới thiệu mẫu điện thoại có thể cung cấp thông số về sức khỏe của người sử dụng thông qua hơi thở tại triển lãm công nghệ tiên tiến (CEATEC) tại Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Chú Thích ảnh:

Do dịch bệnh COVID-19, năm nay, Triển lãm kết hợp các công nghệ tiên tiến (CEATEC) nổi tiếng của Nhật Bản sẽ lần đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trong thông báo ngày 25/5/2020, Hiệp hội Công nghệ thông tin và các nhà tổ chức cho biết sự kiện sẽ diễn ra như dự kiến từ 20-23/10, nhưng bằng hình thực trực tuyến. Ban tổ chức CEATEC nêu rõ :"Chúng tôi hy vọng biến CEATEC năm nay thành một địa điểm chưa từng có, nơi các bên tham gia hợp tác tạo ra một xã hội mới và một lối sống mới." CEATEC 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị Makuhari Messe ở tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo, thu hút hơn 780 công ty công nghệ của Nhật Bản và các nước trên thế giới tham gia giới thiệu các sản phẩm công nghệ điện tử mới nhất của mình. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới