Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe ô tô tại xưởng SAIC-Volkswagen ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30/10/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Trong ảnh: Xe ô tô của Volkswagen được trưng bày tại Colombo, Sri Lanka ngày 1/7/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe ô tô tại xưởng SAIC-Volkswagen ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30/10/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[17/11/2018 08:57:59] Hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen (VW) ngày 16/11 thông báo sẽ đầu tư tới 44 tỷ euro (khoảng 50 tỷ USD) vào dòng xe sạch hơn, thông minh hơn trong tương lai, đó là ô tô điện có khả năng tự lái, dịch vụ di chuyển mới và được số hóa. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hãng xe lớn của Đức đang tìm cách "sang trang mới" sau vụ bê bối liên quan tới gian lận khí thải. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới