Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Bà con huyện Hòn Đất tập trung bơm nước, cứu lúa. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

  • Trong ảnh: Thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Bà con huyện Hòn Đất tập trung bơm nước, cứu lúa. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

  • Trong ảnh: Thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Bà con huyện Hòn Đất gia cố đê bao cứu lúa. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/08/2018 16:19:18] Vụ Hè Thu 2018, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) xuống giống hơn 79.200ha, đến nay đã thu hoạch được hơn 6.000ha. Tuy nhiên, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về sớm và mạnh, nên một số khu vực thấp ở phía Bắc quốc lộ 80 giáp với tỉnh An Giang bị ngập úng từ 20-30cm với khoảng 16.000ha, trong đó 435ha lúa trong giai đoạn trổ chín bị đổ sập. Nếu từ nay đến cuối tháng 8/2018, mực nước tăng lên khoảng 20cm so với hiện tại, khả năng diện tích bị ngập ở huyện Hòn Đất sẽ tăng lên khoảng trên 33.000ha. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới