Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Nông dân xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất thu hoạch đậu phộng (lạc). Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất thu hoạch đậu phộng (lạc). Ảnh :Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[11/09/2018 09:04:24] Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã xuống giống khoảng 7.590 ha diện tích hoa màu, gồm : bắp (ngô), cây có củ và rau màu các loại… Tuy nhiên, hình thức sản xuất vẫn còn ở dạng nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ gia đình. Thực hiện chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tỉnh Kiên Giang quy hoạch lại vùng trồng màu phù hợp với từng địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất hoa màu, chất lượng sản phẩm nông sản. Ảnh :Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới