Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Tỉnh trưởng Kampong Chhnang, ông Chhua Chann Doeun phát biểu tại cuộc làm việc với đoàn hôm 23/5. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Bà con gốc Việt bị di dời tại điểm tạm cư ở xã Chhnok Tru, huyện Boribo, tỉnh Kampong Chhnang báo cáo với Đoàn về tình hình cuộc sống và tâm tư tình cảm sau khi bị di dời từ Biển Hồ về điểm tạm cư ngày 24/5. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Một góc làng của bà con gốc Việt thuê lại của tư nhân thuộc huyện Rlea Bear, tỉnh Kampong Chhnang sau khi bị di dời từ dưới sông lên cạn sinh sống. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Một góc làng nhà bè nuôi cá của bà con gốc Việt tại phường Phsar Chongkok, thành phố Kampong Chhnang, tỉnh Kampong Chhnang sẽ phải tháo dỡ các cấu kiện nhà ở theo chủ trương của Chinh phủ Campuchia và tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Hàng trăm nhà bè nuôi cá của bà con gốc Việt tại phường Phsar Chongkok, thành phố Kampong Chhnang, tỉnh Kampong Chhnang sẽ phải tháo dỡ các cấu kiện nhà ở, chỉ còn bè cá và không được sinh sống trên bè cá theo chủ trương của Chinh phủ Campuchia và tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Một góc làng bên bờ sông tại phường Phsar Chongkok, thành phố Kampong Chhnang, tỉnh Kampong Chhnang mà bà con người Việt phải thuê tạm làm nơi sinh hoạt sau khi di dời từ dưới sông lên bờ. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Kampong Chhnang ngày 23/5. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường thăm và nói chuyện với bà con gốc Việt bị di dời tại điểm tạm cư ở xã Chhnok Tru, huyện Boribo, tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, trong hai ngày 23 và 24/5, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Kampong Chhnang, ông Chhua Chann Doeun; làm việc với Hội Khmer – Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang; thăm và tặng quà bà con gốc Việt bị di dời tại phường Phsar Chongkok, thành phố Kampong Chhnang và số bà con bị di dời tại điểm tạm cư ở xã Chhnok Tru, huyện Boribo, tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Nhóm P/v CQTT TTXVN tại Campuchia.

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới