Thông tấn xã Việt Nam

Công nghiệp

  • Trong ảnh: Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất gạo Lộc Trời. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời, đơn vị xuất khẩu lô gạo thơm sang Châu Âu theo Hiệp định EVFTA, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giới thiệu gạo thơm Việt Nam với Đại diện Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất gạo Lộc Trời. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

  • Trong ảnh: Bà Marion Matinez, Chủ tịch Uỷ ban kinh doanh nông sản và thuỷ sản EuroCham Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ Công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang Châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Châu Âu (EVFTA). Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đóng gói theo quy cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới