Thông tấn xã Việt Nam

Dịch vụ đầu tư

  • Trong ảnh: Ngôi nhà có hình thù không vuông vắn tại đường Minh Khai. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

  • Trong ảnh: UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các phường: Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm kiểm tra các hộ dân dựng tại tuyến đường Vành đai 2 sau khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

  • Trong ảnh: UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các phường: Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm kiểm tra các hộ dân dựng tại tuyến đường Vành đai 2 sau khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

  • Trong ảnh: Ngôi nhà có hình tam giác tại đường Vành đai 2 thuộc phường Minh Khai. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

  • Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà sau khi giải phóng mặt bằng mở rộng đường Vành đai 2, còn lại phần diện tích đất nhỏ nhưng chưa chỉnh trang mặt tiền nên còn khá nham nhở. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Việc thi công tuyến đường Vành đai 2 đoạn đi qua địa bàn 4 quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân để lại một số tồn tại như: nguy cơ vi phạm trật tự xây dựng, những căn nhà “siêu méo, siêu mỏng”. Nguyên nhân là trong quá trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường Vành đai 2 khiến nhiều hộ gia đình đã bị mất một phần diện tích nhà ở. Nhưng do diện tích của các hộ dân còn lại không vi phạm các quy định về xây dựng của Nhà nước (diện tích nhỏ hơn 15 mét vuông, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m) nên vẫn được xây dựng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới