Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Vườn nho giống Syrah dùng để sản xuất rượu vang nổi tiếng của Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/09/2018 08:33:51] Đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển diện tích trồng nho lên 2.500 ha với sản lượng khoảng 60.000 tấn. Để đạt mục tiêu, Ninh Thuận đang đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất nho chất lượng cao, xây dựng cánh đồng lớn trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, phối hợp với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu lai tạo, phục tráng nhiều giống nho ăn tươi chất lượng cao và nho dùng để sản xuất rượu vang để đưa vào sản xuất. Cùng với đó, Tỉnh cũng tăng cường quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, cấp phát tem điện tử thông minh truy xuất nguồn gốc nho. Để giới thiệu các sản phẩm từ nho cũng như mở ra hướng “xuất khẩu tại chỗ” các sản phẩm đặc thù của địa phương, Ninh Thuận đã đẩy mạnh phát triển các tour du lịch, đưa khách tham quan và thưởng thức các sản phẩm từ nho ngay tại vườn ở Làng nho Thái An (huyện Ninh Hải) và các trang trại, vườn nho lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới