Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Việc khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người, tự ý xâm lấn đất của người dân các xã Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ảnh hưởng lớn đến tiêu chí phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

  • Trong ảnh: Nhãn xuồng cơm vàng là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, được nhiều địa phương của huyện Xuyên Mộc chọn làm sản phẩm đặc trưng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân xã Xuyên Mộc vẫn phải sử dụng nước giếng bị nhiễm phèn. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

  • Trong ảnh: Nâng cao hiệu quả của các HTX là một trong những mục tiêu của huyện Xuyên Mộc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế; số tiêu chí đạt được của các địa phương trên địa bàn huyện còn thấp. Tỷ lệ sử dụng nước sạch thấp đã ảnh hưởng lớn đến các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Toàn huyện Xuyên Mộc có 12 xã, nhưng đến nay mới có 1 xã duy nhất được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới