Thông tấn xã Việt Nam

Dịch vụ đầu tư

  • Trong ảnh: Bãi tập xe của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Trong ảnh: Bãi tập xe của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Trong ảnh: Bãi tập xe của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Trong ảnh: Bãi tập xe của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đông Đô, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[03/12/2020 16:26:15] Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 7 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe với lưu lượng gần 12.000 học viên. Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã cấp mới trên 51.000 giấy phép lái xe (trong đó mô tô là trên 30.000 chiếc và xe ô tô là hơn 20.000 chiếc). Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên lượng hồ sơ học viên tồn đọng khá lớn. Trước tình hình trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe ô tô tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để phục vụ tốt hơn trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới