Thông tấn xã Việt Nam

Dịch vụ đầu tư

  • Trong ảnh: Nhà của người dân được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân thu gom các vật dụng để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

  • Trong ảnh: Nhà của người dân được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

  • Trong ảnh: Một công trình được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đến ngày 20/8/2019, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, để thực hiện thi công tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên – Huế). Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư từ tháng 9/2018, có số vốn 7.699 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài trên 98km, đi qua 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế trên 61km và Quảng Trị hơn 37km. Tại tỉnh Quảng Trị, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án là 205 ha, chủ yếu là đất rừng và đất ở. Tỉnh cũng có 27 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải bố trí tái định cư, trong đó hầu hết ở huyện Cam Lộ. Dự kiến, dự án được khởi công vào ngày 31/8/2019, tại thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đây là điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới