Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Khoai đã đến kỳ thu hoạch nhưng doanh nghiệp đã phá vỡ hợp đồng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Khoai đã đến kỳ thu hoạch nhưng doanh nghiệp đã phá vỡ hợp đồng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Khoai bị hà không thể sử dụng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Khoai đã đến kỳ thu hoạch nhưng doanh nghiệp đã phá vỡ hợp đồng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[26/09/2018 14:21:14] Mặc dù đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm khoai lang nhật với các hộ nông dân ở xã Đức Bình Đông (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Bazan (có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, gọi tắt là Công ty Bazan) đã không thực hiện. Việc phá vỡ hợp đồng của doanh nghiệp đã đẩy 10 hộ nông dân với diện tích trồng 7 hecta khoai vào tình thế khốn đốn. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới