Thông tấn xã Việt Nam

  • Trong ảnh: Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng có nguồn gốc đất công nhưng đã được hô biến thành đất thuộc sở hữu tư nhân. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng có nguồn gốc đất công nhưng đã được "hô biến" thành đất thuộc sở hữu tư nhân. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Thời gian qua, bên cạnh việc phát huy tốt nguồn lực đất đai, mang lại nhiều kết quả kinh tế lớn, thì việc buông lỏng quản lý các dự án bất động sản cũng đã khiến ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bị thất thu, tạo dư luận không tốt. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và hoàn thiện chính sách pháp luật để tránh tình trạng trục lợi, tư túi cá nhân. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới