Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Dừa bị nhỏ trái, khi ươm giống bị người mua "chê". Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Lứa dừa thu hoạch đầu tháng 7 của gia đình chị Nguyễn Thị Ửng (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) có 1/3 số trái bị dạt, thương lái không mua. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Vì dừa nhỏ trái không thể ươm giống, nên năm nay ông Lư Đình Trung (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) chỉ bán được khoảng 1.000 cây dừa giống, giảm 50% so với mọi năm. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Dừa nhà anh Nguyễn Quốc Cường (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) trái nhỏ nên không bán được. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đợt hạn mặn vừa qua đã khiến hầu hết diện tích dừa uống nước (dừa xiêm xanh) ở Bến Tre bị nhỏ trái, kéo theo thu nhập của người trồng dừa bị ảnh hưởng. 100% nhà vườn đều có dừa bị dạt (không bán được). Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới