Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Lúa Đông Xuân 2019 - 2020 bị nhiễm mặn tại ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Lúa Đông Xuân 2019 - 2020 bị nhiễm mặn tại ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Lúa Đông Xuân 2019 - 2020 bị nhiễm mặn tại ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 750 ha lúa Đông Xuân 2019 - 2020 bị thiệt hại do xâm nhiễm mặn, tập trung ở 2 huyện Kiên Lương và Hòn Đất. Trong đó, huyện Kiên Lương bị thiệt khoảng 250 ha, chủ yếu ở 2 xã Bình Trị và xã Kiên Bình, mức độ giảm năng suất từ 30% đến 70%; huyện Hòn Đất bị thiệt hại hơn 500 ha, chủ yếu ở xã Bình Sơn, mức độ thiệt hại 50% đến 80%. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới