Thông tấn xã Việt Nam

Dịch vụ đầu tư

  • Trong ảnh: Công nhân thực hiện các công đoạn thí điểm neo đất bằng công nghệ Nhật Bản tại đường dẫn đầu cầu Bãi Cháy. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

  • Trong ảnh: Công nhân thực hiện các công đoạn thí điểm neo đất bằng công nghệ Nhật Bản tại đường dẫn đầu cầu Bãi Cháy. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 18/1/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế JICA (Nhật Bản) và Tập đoàn SE (SEC – Nhật Bản) tổ chức “Tham quan công trường thí điểm neo đất công nghệ Nhật Bản” tại đường dẫn đầu cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Khảo sát kiểm chứng hỗ trợ khu vực tư nhân phổ biến các công nghệ của Nhật Bản cho giải pháp thi công neo đất phòng chống sụt trượt đất đá tại mái dốc thuộc các công trình đường bộ” được thực hiện bởi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế JICA và Tập đoàn SE. Dự án được thi công từ 5/2017 - 5/2019, với tổng giá trị tài trợ từ JICA khoảng 23 tỉ đồng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới