Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong ảnh: Thị trường EU hiện đang là thị trường xuất khẩu thủy sản đứng thứ hai của Việt Nam, chiếm trọng 17% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Việt Nam hiện đang dẫn đầu về xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất tại thị trường EU. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân HTX Thanh long Long Trì (huyện Châu Thành, Long An) thu hoạch thanh long trồng ứng dụng công nghệ cao phục vụ xuất khẩu. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Ngành Dệt may Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu trên 40 tỷ USD. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Chế biến mủ cao su phục vụ xuất khẩu tại nông trường Cao su Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sẽ là cơ hội lớn cho cho ngành da giày của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Cá ngừ đại dương là mặt hàng chiến lược của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 30/3/2020 (giờ địa phương), Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), mở đường cho việc thực hiện Hiệp định này. Với việc thông qua thủ tục cuối cùng với EVFTA của Hội đồng châu Âu, EVFTA hiện chỉ còn chờ Quốc hôi Việt Nam thông qua tại kỳ họp tới và Chủ tịch nước ký ban hành là sẽ chính thức có hiệu lực. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới