Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Với chủ trương kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…chưa bao giờ thế và lực của đất nước, uy tín chính trị của Việt Nam ở một vị trí cao như hiện nay. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức LB Nga, ngày 6/9/2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 8/9/2015, tại Thủ đô Washington D.C, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Trong ảnh: Ngayd `14/7/1997, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 14 - 18/7/1997. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 12/11/1997, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Việt Nam tích cực phát huy vai trò tại Liên hợp quốc và các diễn đàn, cơ chế liên quan. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Khóa họp thứ 32 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 13/6/2016, tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Quang Hải – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh phát biểu tại tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp François Mitterrand thăm chính thức Việt Nam, tối 9/2/1993, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì Lễ đón Tổng thống Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 19/11/2000. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN

  • Giai đoạn 1991 - 1996, Việt Nam đã hình thành về cơ bản đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tháng 10/1995 trong chuyến sang New York dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hợp quốc, trở thành chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Việt Nam đặt chân tới Mỹ. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C, kết thúc 4 năm đàm phán liên tục. Ảnh: Lê Chi - TTXVN

  • Đại hội VII của Đảng xác định trọng tâm của công tác đối ngoại là tiếp tục tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư Đỗ Mười duyệt đội danh dự tại Lễ đón, sáng 27/11/1995, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 26/11 - 2/12/1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và Hoàng hậu tiếp Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Phu nhân thăm chính thức Campuchia, ngày 8/8/1995, tại Phnom Penh. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Nhân Đại Trung Quốc Trương Đức Giang ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, ngày 24/12/2015. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), tại Lễ khai mạc AIPA-31 ở Thủ đô Hà Nội, 21/9/2010. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng thống Dmitry Medvedev hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 27/10/2008, tại Điện Kremlin. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Trong ảnh: Chiều 3/9/2015, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Sư đoàn không quân 370, ngày 19/2/1998. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đồng chí Khamtai Siphandon, Chủ tịch BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 4/1/1999. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Giai đoạn 1991 - 1996, Việt Nam đã hình thành về cơ bản đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN

  • Giai đoạn 1991 - 1996, Việt Nam đã hình thành về cơ bản đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Lễ đón Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm chính thức New Zealand (tháng 7/1995). Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 1/4/1998, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Paris, Tổng thống Jacques Chirac tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno Aquino III chứng kiến Lễ ký thoả thuận thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines, ngày 17/11/2015. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Phu nhân và con gái chụp ảnh chung với Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tại Lễ đón ở Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/2000. Ảnh: Minh Điền - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công chủ trì Lễ đón đồng chí Kaysone Phomvihane, Chủ tịch BCHTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 12/10/1991, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước LB Nga, ngày 27/7/2012, tại thành phố Sochi. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Giai đoạn 1991 - 1996, Việt Nam đã hình thành về cơ bản đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Đỗ Mười đón đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 12/12/1995. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các cháu thiếu nhi tại Lễ đón ở Thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7 - 10/4/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 17/11/2006, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống George W.Bush đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm đó. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Trong ảnh: Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh, ngày 22/1/2013, tại số 10 phố Downing ở Thủ đô London. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Barack Obama, ngày 7/7/2015, tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 - 10/7/2015. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ của người lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, đánh một dấu mốc quan trọng mới, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Trong ảnh: Thành công của Năm APEC 2017 cho thấy vai trò của Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho thấy những đóng góp của Việt Nam góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Trong ảnh: Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 - 18/9/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Trong ảnh: Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Moskva, chiều 26/7/2012 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới LB Nga. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, ngày 15/9/2015, tại Thủ đô Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 - 18/9/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Từ ngày 5 - 10/11/1991, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm Trung Quốc, đánh dấu việc chính thức bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đón, hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Bắc Kinh, sáng 6/11/1991. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khởi động chính thức đàm phán Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 ở Phnom Penh (Campuchia), ngày 20/11/2012. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Fidel Castro sau lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba, tại Thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 7 - 14/7/1999. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch nước Lào Nuhak Phumsavan duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở sân bay quốc tế Wattay (thủ đô Viêng Chăn), trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 01 - 03/11/1993. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

  • Việt Nam tiếp tục tăng cường và mở rộng khuôn khổ quan hệ với các nước đối tác chủ chốt; tiếp tục đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực với tất cả đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN và các nước lớn. Trong ảnh: Tổng thống Donald Trump đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, ngày 31/5/2017, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ 29 – 31/5/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Việt Nam tiếp tục tăng cường và mở rộng khuôn khổ quan hệ với các nước đối tác chủ chốt; tiếp tục đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực với tất cả đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN và các nước lớn. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) trong chuyến chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày 27 - 28/2/2019 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20 - 28/1/2016 tại Hà Nội. Đại hội được tổ chức sau 30 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12/1986). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư. Năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm Đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Trong bối cảnh toàn cầu chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài suốt năm 2020, Việt Nam là một trong không nhiều quốc gia tăng trưởng cao nhất trên thế giới và sự nỗ lực, sức chống chọi bền bỉ để có được con số tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam chính là điểm sáng rõ nét nhất. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới