Biến đổi khí hậu: Thế giới đang chứng kiến đợt tẩy trắng san hô lớn thứ 2 trong thập kỷ

  • San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier, Australia, ngày 5/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier, Australia, ngày 5/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier, Australia, ngày 5/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier, Australia, ngày 5/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hol Chan, Ambergris Cay, Belize, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hol Chan, Ambergris Cay, Belize, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 15/4/2024, Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cảnh báo thế giới đang trải qua đợt tẩy trắng san hô lớn thứ hai trong vòng 10 năm qua, trong đó hệ thống rạn san hô trải dài từ Australia đến Florida (Mỹ) đang đứng trước bờ vực thảm họa sau nhiều tháng nắng nóng kỷ lục ở đại dương. Đợt tẩy trắng hiện tại là đợt thứ tư được ghi nhận, sau các đợt trước đó vào năm 1998, 2010 và 2016. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếKinh tế - KH - CN

Tin mới

TTXVN