Thông Tấn Xã Việt Nam
24/04/2024 - 05:00’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Trong ảnh: Trung tướng, GS,TS, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau ca ghép. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Trung tướng, GS,TS, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, sáng 24/2/2020. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Trong ảnh: Bệnh nhân được ghép “cẳng tay và bàn tay mới” với các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới”. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Ca bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới”. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
24/02/2020 13:07
|
TTXVN
|
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể lấy từ người sống đầu tiên trên thế giới
Sáng 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép ghi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3/1/2020, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Thành tựu y học này của bệnh viện mở ra hướng điều trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những bệnh nhân không may mất đi chi thể, bổ sung vào danh sách thành tựu y khoa mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới