UBTV Quốc hội xem xét việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

  • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • UBTV Quốc hội biểu quyết việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    UBTV Quốc hội biểu quyết việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tiếp tục Phiên họp thứ 17, chiều 28/11/2022, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN