UBND Thành phố Hà Nội đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới tăng trưởng của thành phố

  • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 26/2/2020, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức họp với các đơn vị, sở, ngành của thành phố nhằm đánh giá ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-Cov-2) tới tăng trưởng của thành phố năm 2020; xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN