Tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Vinashin

  • Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) bị tuyên phạt mức án 13 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) bị tuyên phạt mức án 13 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 12/6/2019, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Tòa quyết định: bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) bị tuyên phạt mức án 13 năm tù giam; bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam; bị cáo Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 7 năm tù giam; bị cáo Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Cấm các bị cáo Chính, Sơn đảm nhiệm công tác quản lý trong vòng 3 năm kể từ khi thực hành xong bản án. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN