Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tổng kết hoạt động cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019

  • Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
    Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
  • Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
    Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
  • Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
    Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
  • Ủy ban MTTQ các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên nhận cờ luân lưu cụm trưởng, cụm phó năm 2020. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
    Ủy ban MTTQ các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên nhận cờ luân lưu cụm trưởng, cụm phó năm 2020. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
Ngày 13/12/2019, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019, gồm các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái. Nhân dịp này, cụm thi đua bình xét, thống nhất đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang; Cờ xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái; tặng bằng khen cho 4 đơn vị còn lại. Đồng thời, suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái là cụm trưởng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên là cụm phó cụm thi đua năm 2020.Cũng tại đây, các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020./. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN