Tỉnh Thái Bình chủ động phòng, chống cơn bão số 2

  • Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát
    Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát
  • Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát
    Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát
  • Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải). Ảnh: TTXVN phát
    Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải). Ảnh: TTXVN phát
Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 2, chiều 12/6, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại 2 huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi, liên lạc, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, bảo vệ an toàn hệ thống đê, kè, cống; khẩn trương di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, số ngư dân trên biển vào nơi an toàn; tuyệt đối không để người lao động ở lại chòi ngao, trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ vào đất lien. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN