Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia tại Sơn La

  • Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La báo cáo về công tác chuẩn bị thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La báo cáo về công tác chuẩn bị thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra hệ thống máy chấm thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra hệ thống máy chấm thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Trước tính chất của kì thi này, để đảm bảo diễn ra minh bạch, khách quan, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Sơn La cần rút kinh nghiệm từ kì thi năm trước, quán triệt cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế, không để xảy ra sai sót. đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Sơn La cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy lại niềm tin trong phụ huynh, học sinh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Trước tính chất của kì thi này, để đảm bảo diễn ra minh bạch, khách quan, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Sơn La cần rút kinh nghiệm từ kì thi năm trước, quán triệt cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế, không để xảy ra sai sót. đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Sơn La cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy lại niềm tin trong phụ huynh, học sinh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao những vấn đề tỉnh Sơn La đã thực hiện được trong công tác chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2019. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, đây là kì thi đặc biệt quan trọng, vì vậy công tác chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Sơn La cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy lại niềm tin trong phụ huynh, học sinh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao những vấn đề tỉnh Sơn La đã thực hiện được trong công tác chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2019. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, đây là kì thi đặc biệt quan trọng, vì vậy công tác chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Sơn La cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy lại niềm tin trong phụ huynh, học sinh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra khu vực chấm thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra khu vực chấm thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra khu vực chấm thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra khu vực chấm thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Ngày 12/6/2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu, đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN