Thành phố Hồ Chí Minh: Vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

  • Trong ảnh: Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang khi tập trung tại công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang khi tập trung tại công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang tại công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang tại công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia mua sắm tại siêu thị Big C, Quận 10. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia mua sắm tại siêu thị Big C, Quận 10. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều phụ huynh và trẻ em không đeo khẩu trang tại khu vui chơi giải trí Vạn Hạnh Mall (Quận 10). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều phụ huynh và trẻ em không đeo khẩu trang tại khu vui chơi giải trí Vạn Hạnh Mall (Quận 10). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Mặc dù quy định tăng mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 có hiệu lực từ ngày 28/9, nhưng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khá nhiều người dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cũng như khi tham gia giao thông… Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN