Thái Bình: Xét xử con nuôi Đường "Nhuệ" và 5 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”

  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:  Thế Duyệt  - TTXVN
    Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Bùi Mạnh Tiến (áo xanh bên trái) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:  Thế Duyệt  - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Bùi Mạnh Tiến (áo xanh bên trái) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:  Thế Duyệt  - TTXVN
    Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
Ngày 25/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Bùi Mạnh Tiến (sinh năm 1995, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, con nuôi Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ"); Bùi Đình Phương Nam (sinh năm 1998, trú tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng); Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng); Nguyễn Tuấn Long (sinh năm 1989, trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình); Phạm Văn Sáng (sinh năm 1991); Phạm Ngọc Dũng (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Căn cứ tính chất côn đồ và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 8 năm tù giam; Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Tuấn Long mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN