Tây Ninh: Tìm thấy cây giáng hương trên 100 năm tuổi bị đào trộm trong rừng Dầu Tiếng

  • Trong ảnh: Công an huyện Tân Châu kiểm tra cây giáng hương bị đào trộm để lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Tân Châu kiểm tra cây giáng hương bị đào trộm để lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu hồi cây giáng hương bị đào trộm đưa về Chi cục kiểm lâm Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu hồi cây giáng hương bị đào trộm đưa về Chi cục kiểm lâm Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
  • Trong ảnh: Các ngành chức năng đo đạc, xác định chiều cao của cây giáng hương bị đào trộm. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
    Trong ảnh: Các ngành chức năng đo đạc, xác định chiều cao của cây giáng hương bị đào trộm. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh đo kích thước cây giáng hương tại hiện trường. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh đo kích thước cây giáng hương tại hiện trường. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Ngày 25/9/2018, tại khu đất nhà anh Trần Minh Tích sinh 1986, thuộc tổ 5, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu lập hồ sơ thu hồi cây giáng hương trên 100 năm tuổi đã bị đào trộm trong khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu, Tây Ninh). Theo lời khai của anh Tích, cây giáng hương kể trên được mua từ ông Đỗ Văn Kỹ với giá 60 triệu đồng vào ngày 11/8 để làm cảnh. Hiện cây giáng hương có chiều cao gần 8 mét (sau khi đã cưa tàng), đường kính gốc khoảng 1,178 mét, trọng lượng 5.140 kg (khoảng 5,140 m3). Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN