Sạt lở kinh hoàng tại Quảng Nam: Tìm thấy 8 thi thể, 45 người còn mất tích

  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn họp chỉ đạo công tác tìm kiếm 53 ngời mất tích do bị vùi lấp tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều tối ngày 28/10. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn họp chỉ đạo công tác tìm kiếm 53 ngời mất tích do bị vùi lấp tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều tối ngày 28/10. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn họp chỉ đạo công tác tìm kiếm 53 ngời mất tích do bị vùi lấp tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều tối ngày 28/10. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn họp chỉ đạo công tác tìm kiếm 53 ngời mất tích do bị vùi lấp tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều tối ngày 28/10. Ảnh: TTXVN phát
Đêm 28/10/2020, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan đã họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam) khiến 53 người mất tích. Tính đến sáng 29/10 đã tìm thấy 8 thi thể, 45 người còn mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN